Bước ngoặt trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/12/2017 22:20 GMT+7

VTV.vn - Cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông đang bước sang giai đoạn mới, sau những tuyên bố mang tính bước ngoặt từ Iraq và Syria, khẳng định IS đã bị đánh bật khỏi đây.

Hơn 3 năm sau khi mất 1/3 lãnh thổ vào tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, chính phủ Iraq đã tổ chức diễu binh quy mô nhằm ăn mừng chiến thắng đánh bại IS. Chính phủ Iraq tuyên bố, cuộc chiến chống IS đã kết thúc. Dù IS đã bị đánh bại khỏi Iraq và Syria - đồng nghĩa với Vương quốc Hồi giáo không còn nữa, nhưng cuộc chiến chống khủng bố được dự báo sẽ là một nhiệm vụ lâu dài.

IS đã bị đánh bật hoàn toàn khỏi lãnh thổ Iraq sau khi quân đội nước này giành lại những vị trí cuối cùng còn nằm dưới quyền kiểm soát của IS tại khu vực biên giới với Syria vào ngày 9/12. 

Tuyên bố chiến thắng IS tại Iraq được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi Nga thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại IS tại nước láng giềng Syria. Cái tên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh với khu vực Trung Đông sau khi IS bất ngờ chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria, Iraq vào năm 2014 và tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc hồi giáo", cai trị 10 triệu người.

Tuy nhiên, trong 2 năm qua, IS đã vấp phải nhiều thất bại trong các cuộc phản công từ Iraq với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu và từ Syria với sự giúp đỡ của Nga. IS mất quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq vào tháng 7 vừa qua. Và sau đó, IS bị đánh bật khỏi một thành trì quan trọng khác là thành phố Raqqa ở miền Bắc Syria.

Tàn binh IS bị vây chặt tại vùng sa mạc, giữa biên giới Iraq và Syria để rồi bị đánh bại trong trận chiến cuối cùng. Để cuộc sống hồi sinh ở khu vực này là cả một hành trình dài, nhưng để xóa sổ tư tưởng cực đoan mà IS đã reo rắc tại Iraq, Syria và thế giới lại là một hành trình khác mà người ta còn không thấy điểm kết.

Tương lai cuộc chiến chống IS nói riêng và chống khủng bố nói chung sẽ ra sao sau tin vui từ chiến trường Iraq và Syria những ngày qua? Đây là điều đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Trung Đông, khu vực này đang nghe thấy những khúc ca khải hoàn từ Iraq. Thủ tướng Iraq Haider Al Abadi tuyên bố từ nay về sau ngày 10/12 sẽ là ngày lễ quốc gia của Iraq, là ngày chiến thắng của dân tộc. Mất toàn bộ lãnh thổ tại Iraq và Syria đồng nghĩa IS sẽ không còn có thể nuôi sống mình bởi các chính sách sưu cao thuế nặng đánh vào người dân, buôn lậu các mỏ dầu mà lực lượng này chiếm được, và xa hơn đây cũng là cú đánh mạnh vào tham vọng xây dựng một đế chế của IS.

Vậy nhưng ý nghĩa của những tuyên bố chiến thắng cần được nhìn nhận một cách hết sức thận trọng. Mối lo ngại đã được nhắc đến từ lâu và càng nổi rõ hơn sau vụ khủng bố tại Ai Cập vừa qua. Mất lãnh thổ trên thực địa, IS đang chuyển hướng đẩy mạnh sang chiến lược xây dựng một "vương triều ảo". Tuyển mộ đội quân qua Internet và mở rộng các cuộc tấn công khủng bố mang tính hăm dọa, nhằm phô trương thanh thế. Chiến lược này thực tế còn khiến giới chức an ninh tại Trung Đông cảm thấy đau đầu hơn do không lường trước được các mối đe dọa của IS.

Ngoài ra, có thể thấy, mất lãnh thổ, nhưng không gian để những tư tưởng của IS tiếp tục phát triển vẫn còn nguyên. Nó được tạo ra bởi những khoảng trống quyền lực tại các khu vực mà IS trước đây vốn nắm quyền kiểm soát, bắt nguồn từ những mâu thuẫn giữa các phe phái và các cường quốc đã tham gia vào cuộc chiến chống IS.

Việc giải quyết các bước tiếp theo trong cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông sẽ không thể thiếu vai trò quan trọng của Nga và Mỹ, hai nước dẫn đầu trong các chiến dịch quân sự chống IS thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước