Buôn lậu điện thoại bằng máy bay không người lái

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 06:00 GMT+7

Máy bay không người lái, tang vật thu giữ tại hiện trường vụ triệt phá đường dây buôn lậu điện thoại thông minh vào Trung Quốc đại lục. Ảnh: Legal Daily.

VTV.vn - 26 đối tượng buôn lậu sử dụng máy bay không người lái và dây cáp để vận chuyển một số lượng lớn điện thoại thông minh từ Hong Kong (Trung Quốc) sang Thâm Quyến.

Lực lượng hải quan Trung Quốc vừa bắt giữ 26 đối tượng buôn lậu sử dụng máy bay không người lái và dây cáp để vận chuyển một số lượng lớn điện thoại thông minh có trị giá lên tới gần 80 triệu USD từ Hong Kong (Trung Quốc) sang Thâm Quyến.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng sử dụng máy bay không người lái và 2 đoạn cáp dài 200 mét để vận chuyển những chiếc Iphone đã được tân trang lại từ Hong Kong (Trung Quốc) sang Thành phố Thâm Quyến. Những đối tượng này thường bắt đầu hoạt động sau thời điểm nửa đêm và chúng chỉ mất vài giây để vận chuyển 1 chiếc túi đựng hơn 10 chiếc Iphone bằng những chiếc máy bay không người lái.

Hiện nay, Trung Quốc là nước sản xuất số lượng máy bay không người lái nhiều nhất thế giới, buộc quốc gia này phải đưa ra những quy định nghiêm ngặt đối với việc sử dụng loại máy bay này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước