Buồn ngủ khi lái xe chiếm 10% nguyên nhân tai nạn giao thông

VTV9-Thứ hai, ngày 12/02/2018 09:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: Firenews)

VTV.vn - Buồn ngủ khi lái xe chiếm 10% nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất vừa được công bố tại Mỹ.

Các nhà khoa học đã gắn camera cùng một số cảm biến thông minh trong xe của 3.500 người từ 6 nơi trên thế giới và theo dõi họ suốt 3 năm. 

Kết quả cho thấy trong số các vụ tai nạn được ghi nhận, 10% là do ngủ gật hoặc mất tập trung vì buồn ngủ. Đặc biệt, các vụ tai nạn này đa phần xảy ra vào ban đêm, để lại hậu quả nghiêm trọng.  

50 số ca tử vong ở thanh thiếu niên do tai nạn giao thông 50 số ca tử vong ở thanh thiếu niên do tai nạn giao thông

VTV.vn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, có 50% số ca tử vong của thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-19 là do tai nạn giao thông đường bộ gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước