Các bệnh viện Hàn Quốc thiệt hại nặng nề do khủng hoảng y tế

Đàm Linh (Theo Koreatimes)-Thứ tư, ngày 10/04/2024 18:56 GMT+7

Hai bác sĩ đang chuẩn bị bước vào phòng mổ tại bệnh viện Seoul (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Các bệnh viện lớn ở Hàn Quốc đang phải vật lộn trước những thiệt hại to lớn do hàng nghìn bác sĩ thực tập sinh trên toàn quốc đình công.

Cuộc đình công của các bác sĩ tại Hàn Quốc hiện đã bước sang tuần thứ 8.

Hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập sinh của Hàn Quốc - bao gồm thực tập sinh và bác sĩ nội trú - đã đình công kể từ ngày 20/2, nhằm phản đối quyết định của chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol bổ sung 2.000 suất tuyển sinh trường y hàng năm, hiện là 3.058, bắt đầu từ năm sau.

Các bệnh viện lớn, vốn phụ thuộc nhiều vào bác sĩ thực tập sinh, đã phải chịu mức thâm hụt hàng trăm triệu won mỗi ngày do số ca phẫu thuật và các phương pháp điều trị bệnh nhân khác giảm mạnh sau cuộc đình công.

Trung tâm Y tế Asan gần đây đã bắt đầu nhận đơn xin nghỉ hưu tự nguyện, trở thành bệnh viện đầu tiên thực hiện điều này trong số 5 bệnh viện đa khoa lớn nhất ở Seoul. Việc nghỉ hưu tự nguyện dành cho những nhân viên từ 50 tuổi trở lên và đã làm việc hơn 20 năm.

Bệnh viện Asan hiện đang ở chế độ quản lý khẩn cấp kể từ ngày 15/3. Ông Park Seung-il, người đứng đầu bệnh viện, hồi đầu tháng cho biết bệnh viện lỗ ròng 51,1 tỷ Won (38 triệu USD) từ ngày 20/2 đến ngày 30/3.

"Trong khoảng thời gian 40 ngày nay, chính phủ chỉ hỗ trợ 1,7 tỷ Won" - ông Park cho biết trong một email gửi đến các giáo sư y khoa của bệnh viện.

Nếu tình trạng bế tắc hiện tại tiếp tục hoặc trở nên tồi tệ hơn, khoản lỗ ròng vào cuối năm nay dự kiến của bệnh viện trên sẽ vào khoảng 460 tỷ Won.

Các bệnh viện Hàn Quốc thiệt hại nặng nề do khủng hoảng y tế - Ảnh 1.

Một người dân đang theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Yoon Suk Yeol về cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc (Ảnh: AFP)

Các bệnh viện lớn khác ở thủ đô Seoul cũng đã triển khai quản lý tình trạng khẩn cấp và khuyến khích nhân viên của họ nghỉ phép không lương nhằm nỗ lực cắt giảm chi phí lao động. Một số thậm chí đã hoãn việc tuyển dụng y tá. Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (SNUH) đã tạm thời đóng cửa 10 trong số 60 khoa, bao gồm cả các khoa dành cho bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân ung thư. Bệnh nhân nội trú ở các kho đã được di dời.

Một quan chức của SNUH cho biết quyết định này nhằm mục đích "vận hành nguồn nhân lực hiệu quả và linh hoạt hơn".

Các bệnh viện nằm bên ngoài khu vực Seoul, chẳng hạn như Bệnh viện Đại học Ulsan và Bệnh viện Đại học Quốc gia Pusan, đang phải đối mặt với tình huống tương tự, vì họ đã sáp nhập các bộ phận của mình và chấp nhận đơn xin nghỉ phép không lương của nhân viên.

Trong bối cảnh các bệnh viện phải đối mặt với những tổn thất ngày càng lớn, Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết họ sẽ đưa ra một biện pháp cho phép các y tá, những người nghỉ phép không lương, làm việc cho các cơ sở y tế khác nhau đang gặp phải tình trạng thiếu nhân sự.

Thứ trưởng Bộ Y tế Jun Byung-wang cũng cho biết vào ngày 2/4: "Chúng tôi đang xem xét các biện pháp bổ sung để mở rộng sự hỗ trợ của chính phủ".

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang tìm cách mở rộng hạn ngạch tuyển sinh vào trường y nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của công chúng với các dịch vụ y tế trong bối cảnh đất nước thiếu bác sĩ ngày càng trầm trọng. Các bác sĩ phản đối điều này, cho rằng các trường học chưa sẵn sàng đào tạo số lượng lớn sinh viên mới nhập học và do đó chất lượng giáo dục y tế sẽ bị ảnh hưởng.

Người Hàn Quốc “gánh” ít hơn 1 triệu Won mỗi năm cho dịch vụ y tế Người Hàn Quốc “gánh” ít hơn 1 triệu Won mỗi năm cho dịch vụ y tế

VTV.vn - Người Hàn Quốc chi trả trung bình 960.000 Won vào năm 2021 cho dịch vụ y tế, thấp hơn so với các quốc gia thành viên trong OECD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước