Các mảnh vỡ của Titan cho thấy con tàu đã phải hứng chịu áp lực lớn và bị ép nát

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/06/2023 16:40 GMT+7

VTV.vn - Sau 5 ngày tìm kiếm, hy vọng tìm thấy người sống sót không còn. Ocean Gate - công ty sở hữu tàu lặn Titan đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

"Họ là những nhà thám hiểm thực thụ, có chung tinh thần phiêu lưu và đam mê với khám phá, bảo vệ các đại dương trên thế giới. Trái tim chúng tôi hướng về họ và gia đình họ trong thời gian bi thương này".

Lực lượng tuần duyên Mỹ hôm qua thông báo, tất cả 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan bị mất tích đều đã thiệt mạng trong một vụ nổ thảm khốc. Vì tàu không có hộp đen như máy bay nên các nhà điều tra sẽ phải thu thập mảnh vỡ của tàu lặn Titan để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.

Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ được cho là của tàu Titan ở cách xác tàu Titanic khoảng 500m, tại độ sâu gần 4.000m. Những mảnh vỡ được phát hiện ở dưới đáy đại dương cho thấy tàu lặn Titan bị mất tích đã phải hứng chịu áp lực lớn và bị ép nát.

Các mảnh vỡ của Titan cho thấy con tàu đã phải hứng chịu áp lực lớn và bị ép nát - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet và Stockton Rush, các nạn nhân trên tàu lặn Titan. Ảnh: CNN

Ông John Mauger - Chuẩn Đô đốc Tuần duyên Mỹ cho biết: "Các mảnh vỡ cho thấy con tàu đã trải qua một vụ nổ thảm khốc. Kết quả phân tích những mảnh vụn phát hiện trên thềm biển gần mũi xác tàu Titanic cho thấy đã xảy ra một sức ép khủng khiếp đã xảy ra ở khoang kháng áp của tàu lặn".

Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục hoạt động ở khu vực xác tàu để thu thập thông tin hỗ trợ điều tra. Họ hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời chuyện gì đã xảy ra với tàu lặn Titan.

Trong khi đó, Nhà khoa học Michael Guillen, cựu phóng viên hãng ABC, người đã thoát chết trong vụ tai nạn khi thực hiện chuyến thăm xác con tàu huyền thoại ở độ sâu 2,5 dặm dưới Đại Tây Dương năm 2000, đã kêu gọi ngừng các chuyến thăm xác con tàu Titanic.

Ông Michael Guillen - Người thoát chết trong vụ tai nạn khi thăm xác tàu Titanic năm 2000: "Đây là khu vực linh thiêng, nơi mà hơn 1.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng. Tôi nhớ rất rõ khi ở mũi tàu, chúng tôi đã dành một phút cầu nguyện cho họ. Đây không phải là một điểm để du lịch, đây là một nơi trang nghiêm, cần được tôn trọng. Chúng ta cần phải dừng ngay tất cả các chuyến đi thám hiểm xác tàu Titanic".

Các mảnh vỡ của Titan cho thấy con tàu đã phải hứng chịu áp lực lớn và bị ép nát - Ảnh 2.

Mảnh vỡ tàu lặn Titan được nhìn thấy cách mũi xác tàu Titanic 500m - Ảnh: AP

Đạo diễn bộ phim Titanic James Cameron cũng cho rằng tai nạn tàu lặn Titan có điểm tương đồng thảm họa Titanic, khi đều được cảnh báo trước về sự nguy hiểm nhưng đã bị lờ đi.

Ông James Cameron - Đạo diễn bộ phim Titanic: "Titanic bị chìm vì thuyền trưởng dù đã được cảnh báo nhưng vẫn lao vào khu vực có các núi băng trôi lớn trong một đêm không trăng, tầm nhìn rất kém. Hai thảm họa giống nhau ở chỗ tàu vẫn lao về phía trước dù được cảnh báo nhiều lần".

Tàu lặn Titan mất tích ngày 18/6 khi đang chở 5 người thực hiện chuyến tham quan xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương, cách Newfoundland của Canada khoảng 600 km. Chuyến thám hiểm dưới đáy biển tới xác tàu Titanic được công ty OceanGate thực hiện từ năm 2021, với giá 250.000 USD mỗi người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

titan

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước