Cảnh báo nguy cơ tàu chở dầu Iran phát nổ sau va chạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/01/2018 09:24 GMT+7

Tàu chở dầu Sanchi. (Ảnh: veseltracker.com)

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc cảnh báo, tàu chở dầu Sanchi của Iran bị bốc cháy có nguy cơ phát nổ hoặc chìm.

Con tàu này đã va chạm với một tàu hàng của Hong Kong (Trung Quốc) trên biển Hoa Đông trước đó 2 ngày. Ngọn lửa lớn và khói đen dày đặc vẫn đang bao trùm tàu chở dầu Sanchi trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực khống chế đám cháy và tiếp tục tìm kiếm thủy thủ đoàn gồm 32 người. Tuy nhiên, theo giới chức Trung Quốc, nhiều khả năng không còn ai sống sót sau 36 giờ kể từ khi tàu bốc cháy. Hiện các tàu của Trung Quốc đang khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ và dọn dẹp hiện trường. 

Trước đó, vào ngày 6/1, tàu chở dầu Sanchi chở 136.000 tấn dầu đã đâm phải một tàu chở ngũ cốc của Hong Kong (Trung Quốc) ở ngoài khơi phía Đông nước này, cách phía Bắc sông Trường Giang 160 hải lý. 


Va chạm tàu chở dầu ở Trung Quốc, 32 thủy thủ đoàn mất tích Va chạm tàu chở dầu ở Trung Quốc, 32 thủy thủ đoàn mất tích

VTV.vn - Tối 7/1, Bộ Giao thông Trung Quốc thông báo, 32 thủy thủ đoàn đã mất tích sau khi hai tàu chở dầu và chở hàng đâm nhau ở vùng biển phía Đông nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước