Chai nước đất nung đắt hàng do nắng nóng tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/03/2018 10:26 GMT+7

VTV.vn - Trong thời tiết nắng nóng cao điểm tại Ấn Độ, sản phẩm bình uống nước làm từ đất nung đang được người dân săn đón.

Chiếc bình này được làm từ các loại đất đặc biệt. Nhẹ, rẻ, và giữ nước ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài… là những lợi thế của loại chai nước độc đáo này. Các chai nước này còn được trang trí thêm màu sắc bắt mắt để thu hút khách hàng.

Mỗi chai nước cỡ nhỏ có giá khoảng 4 USD, tương đương 100.000 đồng. Sản phẩm vô cùng được ưa chuộng tại Ấn Độ do người dân tại đây cảm thấy thích thú với các cách làm lạnh nước tự nhiên hơn là sử dụng tủ lạnh thông thường.

Nắng nóng kỷ lục tại Ấn Độ, nhiệt độ chạm mức 51 độ C Nắng nóng kỷ lục tại Ấn Độ, nhiệt độ chạm mức 51 độ C

VTV.vn - Một thành phố ở phía Bắc Ấn Độ đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 51 độ C, mức nhiệt cao nhất từ trước tới nay tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước