Theo hãng nghiên cứu Jefferies, tính theo tỉ lệ phần trăm thu nhập khả dụng trung bình - tức là thu nhập mà hộ gia đình có thể sử dụng sau khi đã nộp thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội, thì Trung Quốc là nơi đắt đỏ nhất để nuôi dạy trẻ. Chi phí phần lớn được dành cho giáo dục.
Để nuôi dạy một đứa trẻ đến năm 18 tuổi ở Trung Quốc, tốn hơn 75.000 USD và cần thêm 22.000 USD nữa để trả chi phí học đại học.
Hiện các dịch vụ mầm non ở Trung Quốc chủ yếu là tư nhân, với giá đắt đỏ và mới chỉ thay đổi trong thời gian gần đây khi Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các cặp đôi sinh con. Các nhà phân tích của Jefferies chỉ ra rằng, ở nhiều nước phương Tây, khoản vay dành cho sinh viên do nhà nước cung cấp phổ biến hơn và gánh nặng kinh tế từ cha mẹ sẽ chuyển sang con cái. Ví dụ như ở Mỹ, 55% sinh viên đại học tốt nghiệp mắc nợ trong năm học 2019-2020.
Bình luận (0)