Chiến dịch giải phóng Mosul nhanh hơn dự kiến

Vĩnh Phúc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 21/10/2016 09:05 GMT+7

Chiến dịch giải phóng thành phố Mosul ở miền bắc Iraq bắt đầu vào ngày 17/10, dự kiến kéo dài từ vài tuần tới vài tháng. (Ảnh: UPI)

VTV.vn - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, chiến dịch giải phóng Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq, diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Theo ông al-Abadi, lực lượng quân đội Iraq vẫn đang từng bước tái chiếm nhiều ngôi làng ngoại ô Mosul mà không gặp phải sự chống cự đáng kể nào từ phía IS. Theo kế hoạch ban đầu, chiến dịch giải phóng Mosul sẽ kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, ông tin rằng Mosul sẽ được giải phóng sớm hơn dự kiến.

Trước đó, các quan chức quân đội Mỹ cho biết, có dấu hiệu cho thấy nhiều chỉ huy chóp bu của IS đã tháo chạy khỏi Mosul khi các lực lượng Iraq tiến sát thành trì cuối cùng của chúng ở Iraq. Theo một số nguồn tin, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi cũng đã sớm trốn khỏi Mosul. 

Quân đội Mỹ công bố: IS đã tháo chạy khỏi Mosul Quân đội Mỹ công bố: IS đã tháo chạy khỏi Mosul Tái chiếm Mosul là bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS toàn cầu Tái chiếm Mosul là bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS toàn cầu Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo do chiến dịch quân sự ở Mosul Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo do chiến dịch quân sự ở Mosul

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước