Chiến lược xã hội tái chế rác thải nhựa tại UAE

Anh Phương (Phóng viên THVN từ Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất)-Thứ tư, ngày 20/09/2023 06:36 GMT+7

VTV.vn - Tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một chiến lược thúc đẩy cả xã hội tái chế rác thải nhựa đang được triển khai với nhiều cách làm mới.

Đều đặn hàng tuần, bà Alice lại đặt dịch vụ thu gom rác để đem đi tái chế. Thu gom rác tái chế nay đơn giản là mở điện thoại đặt qua ứng dụng. Ở mỗi khu phố sẽ có những chiếc xe chuyên trách, trong ít phút đem đồ đi tái chế và không quên tích điểm để các gia đình quy đổi thành hiện vật.

Ông Jerome Viricel - Giám đốc điều hành công ty Recapp Veolia: "Chúng tôi sẽ cân đồ tái chế của mọi người, nếu trọng lượng là 3 kg, họ sẽ nhận được 3.000 điểm. Và từ 3.000 điểm trở lên là đã có thể đổi lấy các thẻ giảm giá của nhiều thương hiệu bán lẻ hiện đang hợp tác với chúng tôi".

Chiến lược xã hội tái chế rác thải nhựa tại UAE - Ảnh 1.

Từ đặt dịch vụ tới tận nhà cho tới những máy thu gom rác tái chế ở nơi công cộng. Thường thì một trong những rào cản chính đối với tái chế là người dân không mặn mà, phân loại rác, đem đi tái chế. Tâm lý ngại ngùng ấy nay được kỳ vọng sẽ thay đổi.

"Mục tiêu ở đây là làm sao tạo ra giải pháp để cho mọi người có thể cảm thấy tái chế thật là đơn giản, không tốn công gì, hoàn toàn miễn phí. Và ngược lại còn có phần thưởng nữa. Để đảm bảo rằng mọi người luôn cảm thấy háo hức khi tham gia vào các hoạt động tái chế", ông Jerome Viricel nói.

Rebound là sàn giao dịch rác thải nhựa được lập ra mới đây tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Thúc đẩy tái chế rác nay cũng đang dần mở ra những cơ hội kinh tế mới mẻ.

Chiến lược xã hội tái chế rác thải nhựa tại UAE - Ảnh 2.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đặt mục tiêu là sẽ tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các bãi chôn lấp rác thải, đồng nghĩa toàn bộ rác thải sản sinh ra đều được tái chế.

Mỗi năm, con người lại sản sinh ra thêm khoảng 350 triệu tấn rác thải nhựa. Bên cạnh việc kêu gọi cắt giảm rác thải nhựa thì không thể phủ nhận là những đồ dùng bằng nhựa đang đóng một vai trò đầy hữu dụng trong cuộc sống. Bởi vậy, đưa các phong trào tái chế thực sự đi vào cuộc sống, biến rác thải nhựa thành tài nguyên đang là một hướng đi để không chỉ giải bài toán môi trường, mà còn giải bài toán tăng trưởng cho nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước