Chính phủ Syria phủ nhận sở hữu vũ khí hóa học

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 15:18 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Faisal Mekdad khẳng định quốc gia Trung Đông này không sở hữu vũ khí hóa học trong các cuộc chiến.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Damas, ông Mekdad đã nhắc lại lập trường của chính phủ nước này liên quan đến những cáo buộc chống lại Damas về việc sử dụng khí Clo trong cuộc chiến chống phiến quân ở vùng ngoại ô Đông Ghouta gần thủ đô Damas.

Ông Mekdad khẳng định: Chính phủ Syria hoàn toàn phủ nhận sự hiện diện của bất cứ vũ khí hóa học nào, kể cả khí Clo và lên án việc sử dụng bất cứ vũ khí nào như vậy.

Chính phủ Syria phủ nhận sở hữu vũ khí hóa học - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Faisal Mekdad. (Ảnh: AP)

Chính phủ và quân đội Syria đã nhiều lần phủ nhận việc sử dụng khí Clo và các vũ khí hóa học khác trong cuộc chiến đã sắp bước sang năm thứ 8 tại quốc gia Trung Đông này.

Nga cũng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm khi cho rằng cần có một cuộc điều tra toàn diện để xác thực việc chính phủ Syria có sử dụng vũ khí hóa học hay không.

Triều Tiên bác bỏ việc cung cấp vũ khí hóa học cho Syria Triều Tiên bác bỏ việc cung cấp vũ khí hóa học cho Syria

VTV.vn - Ngày 2/3, Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc trong cuộc điều tra của LHQ rằng Bình Nhưỡng đang cung cấp cho Syria những vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hóa học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước