Chưa phát hiện công dân Việt Nam bị thương trong vụ động đất tại Đài Loan

PV (Tổng hợp)-Thứ tư, ngày 07/02/2018 17:01 GMT+7

Nhiều tòa nhà ở Hoa Liên đã đổ sập, trong đó có một khách sạn lớn, khiến hàng loạt du khách bị thương. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Theo thông tin của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, cho đến nay chưa phát hiện có trường hợp công dân Việt Nam nào là nạn nhân của trận động đất.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã mở đường dây nóng số 00886988579362 để tiếp nhận thông tin về công dân Việt Nam bị ảnh hưởng (nếu có).

Trước đó, đêm ngày 6/2, một trận động đất với cường độ cấp 6, mạnh nhất cấp 7 đã xảy ra tại huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc. Trận động đất mạnh 6,4 độ đêm 6/2 khiến ít nhất 4 người chết, 200 người bị thương, hàng trăm người mắc kẹt trong những tòa nhà đổ nghiêng. Trước tình thế vô cùng cấp bách, chính quyền huyện Hoa Liên đang gấp rút triển khai biện pháp cứu hộ.

Chưa phát hiện công dân Việt Nam bị thương trong vụ động đất tại Đài Loan - Ảnh 1.

Trận động đất gây nứt đường. (Ảnh: EPA)

Chưa phát hiện công dân Việt Nam bị thương trong vụ động đất tại Đài Loan - Ảnh 2.

Bệnh viện Hoa Liên bị hư hại, song không có ai bị mắc kẹt bên trong. (Ảnh: AP)

Chưa phát hiện công dân Việt Nam bị thương trong vụ động đất tại Đài Loan - Ảnh 3.

Máy bay vận tải quân sự C-130 được điều động để trợ giúp công tác cứu hộ các nạn nhân động đất. (Ảnh: EPA)

Chưa phát hiện công dân Việt Nam bị thương trong vụ động đất tại Đài Loan - Ảnh 4.

Các nhân viên cứu hộ khẩn trương làm việc thâu đêm. (Ảnh: EPA)

Truyền thông Đài Loan dẫn nguồn tin từ trung tâm ứng cứu khẩn cấp cho biết tới 14h ngày 7/2, vẫn còn 60 người bị mất tích trong 4 tòa nhà bị đổ sập vì động đất.

Chưa phát hiện công dân Việt Nam bị thương trong vụ động đất tại Đài Loan - Ảnh 5.

Ba tầng dưới cùng của khách sạn Marshal đã bị sập. (Ảnh: CNA)

Thị trưởng TP Hoa Liên Fu Kun Chi cho biết số người mất tích hiện là 60 người. Trước đó con số đưa ra là 145 người mất tích được ước tính dựa trên số người đang sống tại tổ hợp nhà chung cư/thương mại Yun Men Tsui Ti.

Chưa phát hiện công dân Việt Nam bị thương trong vụ động đất tại Đài Loan - Ảnh 6.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (giữa) chỉ đạo công tác cứu hộ tại tòa nhà Yun Men Tsui Ti ở Hoa Liên - (Ảnh: CNA)

Tòa nhà này có 213 người đăng ký cư trú, tuy nhiên tới nay mới chỉ liên lạc được với 70 người. Chưa thể rõ ngay vào thời điểm xảy ra ra động đất, toàn bộ những người này có đang ở trong tòa nhà hay không.

Chưa phát hiện công dân Việt Nam bị thương trong vụ động đất tại Đài Loan - Ảnh 7.

Lính cứu hỏa đang dập lửa trong một căn hộ của tòa nhà Yun Men Tsui Ti. (Ảnh: CNA)

Chưa phát hiện công dân Việt Nam bị thương trong vụ động đất tại Đài Loan - Ảnh 8.

Đường sá tại Hoa Liên sau động đất. (Ảnh: FOCUS TAIWAN)

Theo Trung tâm khí tượng Đài Loan, cho tới khoảng 10 giờ sáng nay (7/2), khu vực Hoa Liên đã ghi nhận 130 dư chấn kể từ lúc xảy ra trận động đất vào 23h50 tối 6/2 giờ địa phương. Trong số đó, 19 dư chấn có cường độ mạnh từ 4 độ Richter trở lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước