Colombia chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích trong vụ lở đất

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 21:25 GMT+7

(Ảnh: Getty)

VTV.vn - Lực lượng cứu hộ Colombia đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng trăm người vẫn đang mất tích trong thảm họa nghiêm trọng này.

Một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Mocoa của Colombia vào sáng sớm ngày 1/4, theo giờ địa phương. Con số thương vong được cập nhật đến lúc này là 254 người thiệt mạng, 400 người bị thương. Lực lượng cứu hộ Colombia đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng trăm người vẫn đang mất tích trong thảm họa nghiêm trọng này.

Thành phố Mocoa, thủ phủ của tỉnh Putumayo, phía Nam Colombia, sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ và bùn đất từ trên cao đổ xuống đã phá hủy nhiều nhà cửa, các cây cầu, xe cộ và cây cối.

Người dân thành phố Mocoa đang cố gắng đào bới trong đống đổ nát, với hy vọng tìm thấy người thân và số tài sản còn sót lại. Nhiều bậc cha mẹ đã bị thất lạc con cái. Một danh sách gồm tên những đứa trẻ bị mất tích sau vụ lở đất đã được công bố.

Sau thảm họa, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thành phố Mocoa, nhằm huy động mọi nguồn lực cho chiến dịch cứu hộ. Tổng thống Colombia đã tới Mocoa để thị sát tình hình. Khoảng 1.100 binh sĩ và cảnh sát Colombia đã được huy động tham gia nỗ lực cứu hộ. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai tại khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước