Cộng đồng quốc tế khẳng định đoàn kết với người dân Thụy Điển

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 12:57 GMT+7

Người dân được cảnh sát sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm sau khi xảy ra vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Liên minh châu Âu và lãnh đạo nhiều nước đã đồng loạt bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc, đồng thời lên án vụ tấn công khủng bố bằng xe tải tại Stockholm, Thụy Điển.

Trên Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh: "Bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào một nước thành viên EU cũng được coi là tấn công nhằm vào tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu". Ông Juncker cho rằng, các nước nên sát cánh để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Thụy Điển.

Lãnh đạo Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha cũng bày tỏ chia buồn với người dân và đất nước Thụy Điển. Thành phố Paris đã tắt đèn tháp Eiffel - biểu tượng của Pháp - trong 1 phút vào đêm qua (7/4) để tưởng niệm những nạn nhân trong vụ tấn công.

Vụ tấn công bằng xe tải ở Thụy Điển: “Một hành động khủng bố tồi tệ” Vụ tấn công bằng xe tải ở Thụy Điển: “Một hành động khủng bố tồi tệ” Tấn công khủng bố ở Thụy Điển: Cảnh sát bắt giữ đối tượng tình nghi thứ 2 - Tăng cường an ninh biên giới Tấn công khủng bố ở Thụy Điển: Cảnh sát bắt giữ đối tượng tình nghi thứ 2 - Tăng cường an ninh biên giới Thụy Điển: Xe tải lao vào đám đông, ít nhất 3 người thiệt mạng Thụy Điển: Xe tải lao vào đám đông, ít nhất 3 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước