Congo nhận được 4.000 liều vaccine Ebola

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/05/2018 14:48 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 16/5, Cộng hòa dân chủ Congo đã nhận được 4.000 liều vaccine Ebola thử nghiệm.

Kể từ khi được phát triển cách đây 2 năm, đây là lần đầu tiên loại vaccine Ebola này được đưa vào sử dụng với hy vọng có thể ngăn chặn đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này, khiến 23 người tử vong.

Bộ Y tế Congo cho biết sẽ tiến hành tiêm chủng cho người dân, bắt đầu từ cuối tuần này. Lô vaccine Ebola do hãng dược phẩm Merck phát triển và được Tổ chức Y tế thế giới gửi đến từ châu Âu.

Loại vaccine Ebola này chưa được cấp phép, tuy nhiên đã chứng minh tính hiệu quả trong các lần thử nghiệm tại Tây Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Guinea, Liberia, Sierra Leone hồi năm 2014 - 2016.

WHO huy động gấp vaccine giúp CHDC Congo ngăn chặn Ebola WHO huy động gấp vaccine giúp CHDC Congo ngăn chặn Ebola

VTV.vn - Ngày 14/5, WHO thông báo đã huy động 4.000 liều vaccine Ebola để chuẩn bị chuyển sang CHDC Congo nhằm giúp quốc gia Trung Phi này ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước