Cử tri Australia đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

Kim Lâm (VTV8)-Thứ bảy, ngày 02/07/2016 21:33 GMT+7

Hơn 15 triệu cử tri Australia ngày 2/7 đi bỏ phiếu bầu 226 ghế nghị sĩ Quốc hội. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Ngày 2/7, hơn 15 triệu cử tri Australia đi bỏ phiếu bầu 150 ghế Hạ viện và 76 ghế tại Thượng viện để thành lập Chính phủ mới cho nhiệm kỳ 3 năm tới.

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại Australia kể từ năm 2013.

Trong cuộc bỏ phiếu lần này, Australia bố trí hơn 7.000 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước với hơn 75.000 nhân viên giám sát bầu cử. Ngày 14/6 vừa qua, đã có khoảng 2,2 triệu cử tri Australia đi bầu cử sớm. Mặc dù có 57 đảng phái đăng ký tham gia tranh cử nhưng thực tế đây là cuộc đua giữa Liên đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Malcolm Turnbull với Công đảng đối lập do ông Bill Shorten đứng đầu.

Vào lúc 18h giờ địa phương (tức 15h theo giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Australia đã đóng cửa. Theo kết quả thăm dò ngoài hòm phiếu, ông Turnbull và ông Shorten đang ở thế "bất phân thắng bại". Kết quả thăm dò sơ bộ cho thấy, hai đảng lớn gồm Liên đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền và Công Đảng giành được tỷ lệ ủng hộ ngang nhau 50 - 50.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước