Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế của APEC

VTV9-Thứ tư, ngày 23/08/2017 15:26 GMT+7

VTV.vn - Trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần 3, sáng 23/8, cuộc họp về y tế và kinh tế đã được khai mạc tại TP.HCM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự và có bài phát biểu khai mạc cuộc họp. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây không chỉ là một cuộc họp cao cấp đơn thuần về y tế mà còn là hành động cụ thể nhằm thực hiện cam kết của các lãnh đạo cấp cao APEC vì mục tiêu xây dựng một châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh. Phó Thủ tướng đánh giá, Việt Nam nói riêng và các nền kinh tế trong khu vực nói chung đã đạt được những thành quả nhất định về chăm sóc sức khỏe nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như: bệnh nghề nghiệp, bệnh không truyền nhiễm và bệnh liên quan tới thần kinh gia tăng; sự xuất hiện của các dịch bệnh mới nguy hiểm, tốc độ già hóa dân số nhanh chóng…

Phó Thủ tướng cho rằng, một trong những thách thức lớn nhất là xây dựng hệ thống bảo hiểm bao phủ toàn dân với nhiều gói dịch vụ đa dạng; chuyển từ khám chữa bệnh sang dự phòng là chủ yếu; giảm lạm dụng thuốc; tăng cường sử dụng dược phẩm có nguồn gốc thiên nhiên…

Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì với sự tham dự của đại biểu từ 21 nền kinh tế APEC và các tổ chức như: Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Dân số LHQ, Ngân hàng Thế giới. Cuộc họp diễn ra từ sáng 23/8 tới trưa 24/8, dự kiến thông qua Tuyên bố chung và khuyến nghị gửi Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao APEC vào tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước