Cựu Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bị cáo buộc nhận hối lộ

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 06:11 GMT+7

Ông Tô Thụ Lâm. Ảnh: CFP

VTV.vn - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc thông báo cựu Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, ông Tô Thụ Lâm, đã bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền hạn.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tô Thụ Lâm từng giữ những chức vụ khác như Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến. Ông này bị buộc tội nhận những tài sản hối lộ lớn, lợi dụng chức vụ để trục lợi và gây thiệt hại nghiêm trọng cho đất nước.

Đây là quan chức thứ hai bị dính vào vòng lao lý được công bố từ đầu năm 2018 tại Trung Quốc.

Trước đó, ngày 17/1, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Lý Di Hoàng, Phó Chủ tịch tỉnh Giang Tây, đã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật.

Trung Quốc kết tội tham nhũng cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc kết tội tham nhũng cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc công bố Sách Trắng về chống tham nhũng Trung Quốc công bố Sách Trắng về chống tham nhũng Bị điều tra tham nhũng, tướng Trung Quốc treo cổ tự sát Bị điều tra tham nhũng, tướng Trung Quốc treo cổ tự sát

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước