Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị kết án 5 năm tù

VTV8-Thứ tư, ngày 27/09/2017 17:42 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Tòa án tối cao Thái Lan đã ra phán quyết 5 năm tù đối với bà Yingluck tại phiên luận tội diễn ra sáng nay (27/9).

Các thẩm phán Tòa án tối cao Thái Lan đã ra phán quyết có tội đối với bà Yingluck cho cáo buộc xao nhãng nhiệm vụ trong việc giám sát chương trình trợ giá lúa gạo thời bà còn làm thủ tướng. Nhà chức trách xác định thiệt hại do chương trình này gây ra là vào khoảng 8 tỷ USD. Trong quá trình xét xử, cựu Thủ tướng Thái Lan khẳng định mình vô tội và không sai phạm.

Trước đó, vào ngày 25/8, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ bà Yingluck vì đã không đến hầu tòa sáng cùng ngày. Một số nguồn tin cho hay bà đã rời khỏi Thái Lan và hiện đang ở Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất), nơi anh của bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sở hữu một ngôi nhà.

Thái Lan thành lập Ủy ban điều tra việc cựu Thủ tướng Yingluck trốn thoát Thái Lan thành lập Ủy ban điều tra việc cựu Thủ tướng Yingluck trốn thoát

VTV.vn - Thái Lan đã lập Ủy ban điều tra việc cựu Thủ tướng nước này - bà Yingluck Shinawatra - bỏ trốn khỏi Thái Lan trước phiên tòa xét xử hôm 25/8.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước