Đan Mạch cho phép người từ 15 tuổi phá thai mà không cần sự đồng ý của cha mẹ

Quỳnh Chi (Theo Washington Examiner)-Thứ tư, ngày 08/05/2024 07:41 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Đan Mạch đã công bố những thay đổi đáng kể đối với Luật phá thai của nước này, trong đó cho phép các bé gái từ 15 -17 phá thai mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ.

Theo báo cáo, độ tuổi hợp pháp đồng ý phá thai là từ 15 tuổi ở Đan Mạch và các quan chức Chính phủ Đan Mạch muốn quy định phá thai của Copenhagen phù hợp với luật này.

Luật mới cũng quy định phụ nữ có thể chấm dứt hợp pháp việc mang thai khi thai nhi được 18 tuần. Trước đây, phụ nữ chỉ được phép phá thai khi thai nhi dưới 12 tuần tuổi, hãng thông tấn AP đưa tin.

Những thay đổi này được đưa ra sau khi một số quan chức Chính phủ Đan Mạch bày tỏ sự cần thiết phải hiện đại hóa luật phá thai của đất nước. Đây được cho là sự thay đổi đầu tiên đối với luật phá thai của Đan Mạch sau 50 năm. Trước đó, quốc gia Scandinavi này có một trong những luật phá thai nghiêm ngặt nhất ở châu Âu.

Bà Sophie Løhde - Bộ trưởng Bộ Y tế Đan Mạch - cho biết: "Sau 50 năm, đã đến lúc các quy định phá thai phải theo kịp thời đại và chúng tôi hiện đang củng cố quyền tự quyết của phụ nữ".

Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới của Đan Mạch - bà Marie Bjerre - đã ca ngợi sự thay đổi luật và hoan nghênh nó như một dấu hiệu cho thấy đất nước Đan Mạch đang mạnh mẽ củng cố quyền phá thai so với những nơi khác trên thế giới.

Bà Bjerre nói: "Đây là về quyền tự do của cá nhân phụ nữ, về quyền quyết định đối với cơ thể của họ và cuộc sống của chính mình. Đây là một ngày lịch sử cho quyền bình đẳng của phụ nữ".

Việc phá thai được hợp pháp hóa ở Đan Mạch vào năm 1973 và thủ thuật trên được chi trả miễn phí cho người dân nước này. Theo hãng tin Associated Press, số ca phá thai ở nước này đạt đỉnh điểm vào năm 1975. Trong khi số vụ phá thai ở Đan Mạch đã giảm đáng kể kể từ đó, số liệu thống kê từ Cơ quan Dữ liệu Y tế Đan Mạch cho thấy sự gia tăng trong những năm gần đây. Năm 2017, có 14.500 ca phá thai ở Đan Mạch. Con số đó tăng lên 14.700 vào năm 2022.

Chính phủ Đan Mạch hiện sẽ sửa đổi Đạo luật Y tế với các quy định điều chỉnh và Luật phá thai mới của Đan Mạch dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1/6/2025.

Pháp là nước đầu tiên đưa quyền phá thai vào Hiến pháp Pháp là nước đầu tiên đưa quyền phá thai vào Hiến pháp Ấn Độ hợp pháp hóa quyền phá thai dù chưa kết hôn Ấn Độ hợp pháp hóa quyền phá thai dù chưa kết hôn Mỹ: Phải cung cấp dịch vụ phá thai nếu tính mạng của thai phụ trước nguy cơ rủi ro Mỹ: Phải cung cấp dịch vụ phá thai nếu tính mạng của thai phụ trước nguy cơ rủi ro

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước