Đánh bom liều chết ở thủ đô Afghanistan, 4 người thiệt mạng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 09:28 GMT+7

Cảnh sát Afghanistan kiểm soát khu vực xảy ra vụ tấn công ở Kabul, ngày 15/6. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan khiến 4 người thiệt mạng.

Vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô Kabul. Cảnh sát cho biết đã xảy ra đấu súng khi kẻ đánh bom liều chết tìm cách xông vào nhà thờ, tuy nhiên đối tượng này đã bị chặn lại trước khi kích hoạt bom. Đây là vụ tấn công mới nhất sau vụ đánh bom xe hồi cuối tháng trước ở Kabul, khiến hơn 150 người thiệt mạng.

Cùng ngày, IS tuyên bố đã giành quyền kiểm soát khu vực Tora Bora, vốn từng là nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden. Tuy nhiên, phiến quân Taliban khẳng định lực lượng này vẫn đang kiểm soát khu vực vùng núi hẻo lánh miền Đông Afghanistan này.

Đánh bom liều chết ở Iraq, ít nhất 30 người thiệt mạng Đánh bom liều chết ở Iraq, ít nhất 30 người thiệt mạng Xác định danh tính các phần tử đánh bom liều chết tại Indonesia Xác định danh tính các phần tử đánh bom liều chết tại Indonesia Đánh bom liều chết tại Afghanistan Đánh bom liều chết tại Afghanistan

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước