Đánh bom liều chết tại Afghanistan, 15 người thiệt mạng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/10/2017 12:05 GMT+7

VTV.vn - Vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cơ sở huấn luyện ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã cướp đi sinh mạng của 15 học viên quân đội và làm 4 người bị thương.

Theo Bộ Quốc phòngAfghanistan, kẻ tấn công đã kích hoạt một ô tô chứa thuốc nổ bên ngoài Học viện quân sự Marshal Mahim ở phía Tây Kabul đúng vào lúc một chiếc xe bus cỡ nhỏ chở các học viên về nhà.

Hiện chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên và nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

An ninh đang là vấn đề đáng lo ngại tại Afghanistan vì thời gian gần đây lực lượng an ninh nước này liên tiếp thu giữ nhiều xe ô tô chứa chất nổ. Hồi giữa tháng 10, cảnh sát thủ đô Kabul phát hiện một xe tải chở 2.700kg chất nổ giấu trong các thùng chứa cà chua.

Đánh bom liều chết ở hai nhà thờ Hồi giáo Afghanistan Đánh bom liều chết ở hai nhà thờ Hồi giáo Afghanistan

VTV.vn - Ngày 20/10, ít nhất 60 người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom liều chết riêng rẽ nhằm vào 2 nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước