Đánh bom trong đợt tiêm chủng bệnh bại liệt ở Pakistan khiến 6 cảnh sát thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ ba, ngày 09/01/2024 06:36 GMT+7

Các nhân viên cứu hộ và người dân địa phương tại hiện trường vụ nổ bom. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 6 cảnh sát đã thiệt mạng, gần 20 người khác bị thương sau khi một thiết bị nổ phát nổ nhắm vào xe của họ trong một đợt tiêm chủng bệnh bại liệt ở Tây Bắc Pakistan.

Vụ đánh bom diễn ra vào sáng sớm 8/1 (theo giờ địa phương) tại huyện Bajaur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khu vực giáp biên giới với Afghanistan, khi Pakistan bắt đầu đợt tiêm chủng mới nhất.

Năm trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và đã được chuyển đến cơ sở y tế ở thủ phủ tỉnh Peshawar, cách Bajaur khoảng 133 km về phía Nam.

"Vụ nổ xảy ra vào sáng sớm, khi đội cảnh sát được triển khai để bảo vệ nhân viên tiêm chủng bệnh bại liệt ở Tây Bắc Pakistan. Chúng tôi đã chuyển hầu hết những người bị thương đến bệnh viện địa phương ở Bajaur, trong khi những bệnh nhân nguy kịch được đưa đến Peshawar", Bilal Faizi, người phát ngôn của cơ quan cứu hộ tỉnh, nói với phóng viên Al Jazeera.

Cảnh sát địa phương cho biết, hoạt động tiêm chủng trong khu vực xảy ra vụ tấn công đã bị tạm dừng, các nhân viên y tế đều an toàn. Các chương trình tiêm chủng ở những nơi khác vẫn tiếp diễn.

Cũng trong ngày 8/1, nhóm Taliban tại Pakistan đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom này.

Đánh bom trong đợt tiêm chủng bệnh bại liệt ở Pakistan khiến 6 cảnh sát thiệt mạng - Ảnh 1.

Vụ đánh bom trong đợt tiêm chủng bại liệt đã khiến 6 cảnh sát tử vong và làm bị thương hàng chục người. (Ảnh: EPA)

Trong những năm gần đây, lực lượng Taliban ở Pakistan, còn được gọi với cái tên viết tắt là TTP, đã sát hại hàng chục nhân viên tiêm chủng bệnh bại liệt và các quan chức an ninh ở Pakistan.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở khu vực biên giới Pakistan - Afghanistan đã lan truyền thông tin sai lệch rằng vaccine có chứa dấu vết của thịt lợn và rượu, những thứ bị cấm theo đạo Hồi.

Pakistan và Afghanistan là hai quốc gia duy nhất chưa được tuyên bố là không còn bệnh bại liệt hoang dại loại 1 (WPV-1).

Theo Sáng kiến xóa bỏ bệnh bại liệt toàn cầu, để một quốc gia được công nhận là "không có bệnh bại liệt", quốc gia đó phải chứng tỏ không có sự lây truyền WPV-1 trong ít nhất ba năm liên tiếp.

Pakistan đã báo cáo 6 trường hợp mắc bại liệt vào năm 2023, cải thiện đáng kể so với năm 2022 vớ 20 trường hợp mắc bệnh được báo cáo trên toàn quốc.

Vụ nổ bom nhằm vào đội tiêm chủng bệnh bại liệt xảy ra trong bối cảnh các vụ bạo lực gia tăng mạnh mẽ ở Pakistan. Theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu an ninh và xung đột Pakistan, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Islamabad, tổng hợp, hơn 600 vụ tấn công bạo lực đã xảy ra ở nước này vào năm 2023, tăng 70% so với năm trước đó, khiến hơn 950 người thiệt mạng.

Đánh bom ở đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến ít nhất 5 người thiệt mạng Đánh bom ở đền thờ Hồi giáo Pakistan khiến ít nhất 5 người thiệt mạng Nổ bom tại Pakistan khiến hơn 100 người thương vong Nổ bom tại Pakistan khiến hơn 100 người thương vong IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom liều chết ở Pakistan IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom liều chết ở Pakistan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước