Dấu mốc những vụ khủng bố từ Paris đến Brussels

Trang Phan - Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 23/03/2016 11:48 GMT+7

Vụ nổ kép xảy ra ở sân bay Brussels ngày 22/3 (Ảnh: Dailymail)

VTV.vn - Sau đây là những dấu mốc chính của các sự vụ an ninh từ Paris (Pháp) đến Brussels (Bỉ).

Ngày 13/11/2015: 21h20 ngày 13/11 theo giờ địa phương, 2 tiếng nổ liên tiếp gần sân vận động Stade de France – nơi diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức. Chỉ một tiếng sau đó, thêm một vụ nổ và xả súng liên tiếp xảy ra tại Nhà hát Bataclan và nhiều nhà hàng của Paris. Ít nhất 132 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Ngày 18/11/2015: Phải mất 5 ngày truy bắt, cảnh sát Paris mới có thể xác định và bắn thiệt mạng kẻ được cho là chủ mưu của các cuộc tấn công: Abdelhamid Abaaoud (27 tuổi) – một phần tử cực đoan quốc tịch Bỉ, làm việc cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 21/11/2015: Thủ đô Brussels được đặt trong tình trạng đóng cửa và cảnh báo cao độ sau thông tin nhiều nghi phạm khủng bố được xác định chạy trốn sang Bỉ.

Ngày 22/11/2015: 19 cuộc truy bắt đã diễn ra tại quận Molenbeek, Brussels – nơi trú ẩn của nhiều đối tượng trong vụ khủng bố tại Paris. Tổng cộng 16 nghi phạm bị bắt giữ để điều tra.

Ngày 18/3/2016: Salah Abdeslam – tên khủng bố Paris duy nhất còn sống sót đã bị bắt giữ tại Molenbeek, Brussels sau 4 tháng truy bắt.

Ngày 22/03/2016: Chỉ 5 ngày sau khi Abdeslam bị bắt giữ, Brussels lại rung chuyển bởi 3 vụ nổ liên tiếp tại sân bay Zaventem và hệ thống tàu điện, gần các tòa nhà của Liên minh châu Âu khiến 28 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước