Dịch sởi có thể lan rộng và trầm trọng hơn ở Ukraine do chiến tranh

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ sáu, ngày 21/07/2023 06:12 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Trước chiến tranh, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em tại Ukraine vốn đã thấp do sự hoài nghi dai dẳng về vaccine ở nước này.

Cùng với sự gián đoạn việc tiêm chủng do cuộc chiến Nga - Ukraine đang diễn ra, một đợt bùng phát bệnh sởi mới có thể xảy ra trong năm nay tại Ukraine. Theo đó, các chuyên gia y tế lo ngại, một đợt bùng phát bệnh sởi mới có thể xảy ra ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này nếu hàng trăm nghìn trẻ em trong độ tuổi đi học chưa được tiêm phòng trở lại trường vào tháng 9.

Ihor Kuzin, Thứ trưởng Bộ Y tế Ukraine, nói với các phóng viên ở Kiev: "Bộ Y tế Ukraine và các trung tâm tiêm chủng liên tục theo dõi những nguy cơ lây nhiễm. Và nguy cơ cao nhất mà chúng tôi phải đối mặt hiện nay là dịch sởi".

Ukraine từng là điểm nóng về bệnh sởi trên lục địa châu Âu trong quá khứ, với sự hoài nghi về vaccine và nguồn cung vaccine bị gián đoạn dẫn đến một đợt bùng phát dịch sởi lớn vào năm 2019 ở nước này.

"Đợt bùng phát dịch sởi đầu tiên ở Ukraine đã xảy ra trong giai đoạn năm 2017 - 2019. Khoảng 115.000 trẻ em đã mắc bệnh sởi vào thời điểm đó", Thứ trưởng Kuzin thông tin.

Theo Bộ Y tế Ukraine, chỉ có 74% trẻ 1 tuổi và 69% trẻ 6 tuổi được tiêm vaccine sởi mũi 1 và mũi 2 trong năm 2022.

Dịch sởi có thể lan rộng và trầm trọng hơn ở Ukraine do chiến tranh - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Những trẻ em đó, cộng với những trẻ khác trong độ tuổi từ 2 đến 17, đã bỏ lỡ lịch tiêm chủng thường xuyên, sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao hơn nhiều khi đến lớp học.

Ông Kuzin giải thích: "Khoảng 260.000 trẻ em cần được tiêm phòng và cho đến khi điều đó được thực hiện, chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát một đợt dịch lớn". 

Thứ trưởng Bộ Y tế Ukraine đồng thời nhấn mạnh, con số này đề cập đến những người đã bỏ qua các mũi tiêm trong lịch tiêm chủng thông thường của họ.

Sởi là một bệnh rất dễ lây lan trong không khí, các giọt bắn hô hấp, với các biến chứng bao gồm viêm phổi và viêm não. Bệnh lý này gần như hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng vaccine.

"Vì vậy, cho đến ngày 1/9, khi học sinh bắt đầu đi học trở lại, những đứa trẻ này cần được tiêm vaccine", ông Kuzin kết luận, đồng thời kêu gọi mọi người tiêm vaccine trong 1,5 tháng tới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, người dân Ukraine đã trở nên dễ mắc các bệnh truyền nhiễm hơn sau cuộc chiến Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Việc tập trung đông người trong các hầm tránh bom, dọc biên giới và các khu vực khác, cũng như lịch tiêm chủng không được tuân thủ khiến virus dễ dàng phát triển hơn và lây lan từ vật chủ này sang vật chủ khác một cách nhanh chóng.

"Khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, chúng tôi nhận ra rằng rủi ro sức khỏe lớn nhất ở nước này là dịch bệnh bạch hầu và sởi. Điều quan trọng lúc này nhằm kiểm soát quy mô của đợt bùng phát là tiêm chủng cho trẻ em chưa được tiêm vaccine ở nước này", Vusala Allahverdiyeva, chuyên gia về phòng ngừa và tiêm chủng dịch bệnh thuộc WHO cho biết.

Ngoài việc trẻ chưa được tiêm chủng hiện đang ở Ukraine có nguy cơ mắc bệnh, trẻ em Ukraine di cư sáng các nước EU mà chưa được tiêm phòng cũng sẽ có khả năng cao mắc bệnh và lây lan bệnh sởi cũng như các bệnh truyền nhiễm khác.

Bệnh sởi trở thành 'mối đe dọa cận kề' trên toàn cầu Bệnh sởi trở thành "mối đe dọa cận kề" trên toàn cầu Dịch sởi có nguy cơ bùng phát trên toàn thế giới Dịch sởi có nguy cơ bùng phát trên toàn thế giới Dịch COVID-19 gây gián đoạn tiêm chủng, số ca mắc bệnh sởi toàn cầu tăng 80% Dịch COVID-19 gây gián đoạn tiêm chủng, số ca mắc bệnh sởi toàn cầu tăng 80%

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước