Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Singapore

Nhóm phóng viên THVN tại Singapore-Chủ nhật, ngày 05/07/2020 06:30 GMT+7

Singapore ghi nhận hơn 14.000 ca nhiễm và 16 người chết do dịch sốt xuất huyết trong năm nay. (Ảnh: The Straits Times)

VTV.vn - Vào thời điểm dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát, Singapore lại đang phải đối mặt với một thách thức nữa là dịch sốt xuất huyết.

Tính đến ngày 2/7, Singapore đã có ít nhất 14 ngàn ca mắc sốt xuất huyết, dự tính số ca sốt xuất huyết năm nay sẽ vượt qua con số kỷ lục của năm 2013 là 22.170 trường hợp. Ít nhất là về số ca tử vong thì năm nay đã tăng gấp 2 lần, với 16 ca trong khi năm 2013 chỉ có 8 ca.

Một bài phân tích của CNA chỉ ra rằng, sự hội tụ của thời tiết mưa và nóng ẩm, sự hoán chuyển của dòng muỗi gây sốt xuất huyết từ dòng DENV-2 sang dòng DENV-3 và việc nhiều người ở nhà cả ngày trong thời gian giãn cách xã hội chống COVID-19 đã góp phần gây bùng phát dịch sốt xuất huyết trong những tháng gần đây.

Trước tình hình bùng phát dịch sốt xuất huyết, Singapore đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm kiểm soát. Các bệnh viện đã được kích hoạt để sẵn sàng đón nhận xử lý số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng cao, người dân được khuyến cáo tăng cường vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp nơi có nước tù đọng.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Singapore - Ảnh 1.

Lao động nhập cư tại các khu tập thể ở Singapore. Ảnh: Reuters

Các Hội đồng quản lý khu dân cư đã chủ động tăng cường vệ sinh, phun thuốc muỗi, tiến hành thanh kiểm tra cũng như giáo dục nâng cao ý thức cho người dân.

Một trong những biện pháp khác được Singapore áp dụng là tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm. Theo đó, kể từ 15/7, các hộ gia đình và cá nhân mà bị phát hiện có hành vi để muỗi sinh sản ở nhà thì sẽ bị mức phạt nặng hơn trước. Cụ thể phạt từ 200 - 300 SGD cho lần vi phạm đầu tiên và phạt tới 5.000 SGD và có thể bị bỏ tù 3 tháng cho lần vi phạm thứ ba trở lên.

Các công trường xây dựng mà để phát sinh các ổ muỗi sinh sản cũng sẽ bị phạt ở mức từ 3.000 cho tới 20.000 SGD và bỏ tù 3 tháng tùy theo mức độ vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước