Điều tra bê bối giả mạo dữ liệu tại tập đoàn Kobe Steel

Ban Thời sự - TTXVN-Thứ năm, ngày 26/04/2018 07:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Cơ quan điều tra Nhật Bản đang điều tra vụ bê bối giả mạo dữ liệu chất lượng sản phẩm tại tập đoàn thép Kobe Steel. Những vi phạm của hãng có thể cấu thành tội hình sự.

Cơ quan điều tra cho rằng, tập đoàn thép Kobe Steel có thể đã vi phạm luật cạnh tranh không lành mạnh. Trong vụ việc được phát giác vào tháng 10/201, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu làm giả thông tin chất lượng sản phẩm nhôm và đồng của tập đoàn này bán cho hàng trăm công ty.

Kobe Steel là tập đoàn thép lớn thứ 3 của Nhật Bản, được thành lập từ năm 1905. Ước tính, có hàng loạt nhà sản xuất ô tô, máy bay, các công ty thiết bị quốc phòng trên thế giới bị ảnh hưởng từ bê bối này.

Kết quả điều tra sơ bộ đã phát hiện nhiều sản phẩm có dữ liệu giả mạo đã được bán với số lượng ít nhất lên tới 20.000 tấn nhôm và đồng.

Trong một tuyên bố, Kobe Steel bày tỏ sự xin lỗi và sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra. Kobe Steel đã thừa nhận làm giả dữ liệu kiểm tra độ bền của một số sản phẩm nhôm, đồng, bột thép và các sản phẩm thép đặc biệt. Các cuộc điều tra nội bộ của chính tập đoàn này thực hiện sau đó cũng đã vạch trần một số biện pháp làm giả dữ liệu.

CEO Tập đoàn Kobe Steel Ltd từ chức vì bê bối chất lượng sản phẩm CEO Tập đoàn Kobe Steel Ltd từ chức vì bê bối chất lượng sản phẩm

VTV.vn - Chủ tịch kiêm CEO Hiroya Kawasaki sẽ từ chức để phục vụ cho việc thanh tra chất lượng dẫn đến việc cung cấp sai thông tin dữ liệu sản phẩm cho hàng trăm khách hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước