Điều tra nghi vấn sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/04/2018 07:17 GMT+7

Cảnh đổ nát tại Douma, Đông Ghouta. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Nga và Syria hôm 10/4 đề nghị Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tới thị sát thị trấn Douma, nơi xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hồi cuối tuần qua.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đại diện Hiệp hội trăng lưỡi liềm đỏ Syria và một số quan chức Nga đã tiếp cận địa điểm nói trên, song không tìm thấy dấu vết của chất độc hóa học. 

Mặc dù vậy, Moscow mong muốn có một cuộc điều tra khách quan, độc lập để xóa bỏ những nghi ngờ hiện nay. Bộ Ngoại giao Syria cùng ngày cũng ra một thông báo mời các chuyên gia tới thị trấn Douma để điều tra.

Nghi vấn về động cơ sử dụng vũ khí hóa học tại Syria Nghi vấn về động cơ sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VTV.vn - Một trong những chủ đề gây nhiều tranh cãi xung quanh cuộc xung đột ở Syria là vấn đề sử dụng vũ khí hóa học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước