Đức bắt giữ đối tượng âm mưu khủng bố sinh học

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/06/2018 06:00 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 20/6, cảnh sát Đức bắt giữ 1 người đàn ông Tunisia sở hữu chất độc chết người ricin và nguyên liệu chế tạo bom, âm mưu tiến hành một vụ tấn công bằng vũ khí sinh học.

Cảnh sát Đức khẳng định đối tượng đã có một sự chuẩn bị kỹ càng cho một vụ tấn công bằng bom sinh học tại nước này.

Lực lượng chức năng đã nắm được thông tin về đối tượng nhập cư 29 tuổi này vài tháng trước và có bằng chứng cho thấy đối tượng có liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, ngày 12/6, lực lượng đặc nhiệm Đức đã đột kích vào căn hộ của đối tượng người Tunisia trên tại thành phố Cologne, phát hiện một lượng lớn hạt thầu dầu có thể chiết xuất ra chất độc ricin cùng nhiều phương tiện chế tạo thiết bị nổ.

Được chiết xuất từ hạt thầu dầu, ricin độc hơn Cyanua khoảng 6.000 lần và cho đến nay vẫn chưa có thuốc giải.

Triều Tiên bác tin phát triển vũ khí sinh học Triều Tiên bác tin phát triển vũ khí sinh học Đức diễn tập đối phó vũ khí sinh học Đức diễn tập đối phó vũ khí sinh học Mỹ, Hàn Quốc diễn tập đối phó các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học Mỹ, Hàn Quốc diễn tập đối phó các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước