Đức: Bắt giữ nghi phạm trong vụ thảm sát ở Munich

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/07/2016 10:58 GMT+7

David Ali Sonboly, hung thủ trong vụ thảm sát ở Munich (Ảnh: Express.co.uk)

VTV.vn -Cảnh sát Đức vừa bắt giữ một nghi phạm 16 tuổi, người Afghanistan, được cho có quan hệ với kẻ thảm sát tại Munich làm 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Đối tượng trên được cho là bạn của David Ali Sonboly - hung thủ trong vụ giết người hàng loạt hôm 22/7, bị bắt tại nhà riêng thuộc quận Lam ở Munich do nghi ngờ không tố giác tội phạm và có thể là đồng loã.

Theo các thông tin mới nhất từ Cục hình sự bang Bayon, tên Sonboly 18 tuổi, người Đức gốc Iran đã lên kế hoạch thực hiện cuồng sát từ 1 năm trước.

Tuy nhiên, theo các nhà điều tra Đức, đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hung thủ có mối liên hệ với các tổ chức khủng bố, cực đoan.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước