Đức cảnh báo về cuộc khủng hoảng năng lượng tiềm tàng vào mùa đông tới

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 20/03/2023 12:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Đức đã cố gắng tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng trong mùa đông này, nhưng vẫn phải đối mặt với nguy cơ mùa sưởi ấm tiếp theo sẽ khó khăn hơn.

Ông Klaus Mueller, người đứng đầu Cơ quan Quản lý mạng lưới liên bang Đức cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Rheinische Post.

Theo ông Mueller, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức hiện đã đầy 64% và ngay cả khi thời tiết trở lạnh trong vài tuần tới, nguồn cung cấp năng lượng của Đức cho quãng thời gian còn lại của mùa đông vẫn được đảm bảo.

Tuy nhiên, ông Mueller cảnh báo rằng "chúng ta không nên thả lỏng vì mọi thứ có thể sẽ khác vào mùa đông tới. "Chúng tôi không thể loại trừ khả năng thiếu khí đốt cho mùa đông tới. Những yếu tố rủi ro gồm mùa đông năm 2023 - 2024 sẽ rất lạnh, các hộ gia đình và công ty giảm mức tiết kiệm (năng lương), kho cảng LNG không hoạt động như kế hoạch và chúng tôi cũng sẽ phải hỗ trợ các nước láng giềng giải quyết vấn đề năng lượng của họ", ông Mueller giải thích.

Đức cảnh báo về cuộc khủng hoảng năng lượng tiềm tàng vào mùa đông tới - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Đức phần lớn đã tránh được tình trạng thiếu năng lượng do thời tiết ôn hòa trái mùa trong vài tháng qua (mùa đông ấm áp hơn bình thường), nhưng ông Mueller lưu ý rằng đối với mùa đông sắp tới, mọi chuyện có thể khác đi: "Chúng ta không thể chắc chắn rằng mùa đông tới sẽ ôn hòa (như mùa đông vừa qua). Khi trời lạnh, nhiều hộ dân lập tức ngừng tiết kiệm năng lượng. Vào tháng 10 ấm áp, họ đã tiết kiệm được hơn 20% lượng gas, trong khi trong đợt lạnh giá vào tháng 12, con số này chỉ là 7%".

Quan chức này cũng chỉ ra một yếu tố rủi ro khác, đó là việc Nga không cung cấp năng lượng cho Đức nữa. Mặc dù EU không cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga nhưng lượng khí đốt được chuyển qua đường ống của Nga đã giảm đáng kể sau những lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine và sau các vụ phá hoại làm vô hiệu hóa đường ống Dòng chảy phương Bắc, một trong những tuyến đường chính dẫn khí đốt của Nga đến châu Âu. Do đó, Đức không còn nhận trực tiếp khí đốt của Nga nữa và theo ông Mueller, giá năng lượng sẽ không còn thấp như trước đây.

Giá gas đã ở mức tương đối thấp trong suốt mùa đông, được hỗ trợ bởi nhu cầu sưởi thấp hơn do thời tiết ôn hòa. Giá khí đốt bán buôn, tăng vọt hơn 300 Euro/Mwh vào cuối mùa hè năm 2022, đã giảm xuống mức khoảng 50 Euro vào tháng 3. Mặc dù con số đó cao hơn nhiều so với chi phí khí đốt tự nhiên vào đầu năm 2021, nhưng đó là "điều bình thường mới" ở Đức, ông Mueller nói, đồng thời lưu ý rằng để tránh tăng giá thêm, người tiêu dùng sẽ phải tiếp tục nỗ lực tiết kiệm năng lượng.

Đức thừa nhận giá năng lượng đắt đỏ là trạng thái “bình thường mới” Đức thừa nhận giá năng lượng đắt đỏ là trạng thái “bình thường mới”

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner khuyến cáo, giá năng lượng cao sẽ trở thành trạng thái “bình thường mới” ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước