Đức nâng mức tiêu thụ khí đốt quốc gia lên "nguy cấp"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/12/2022 12:09 GMT+7

Đường ống tại một trạm nén khí ở Mallnow, Đức. Ảnh: Hannibal Hanschke

VTV.vn - Nhiệt độ băng giá trong những tuần qua đã buộc nước Đức phải nâng mức tiêu thụ khí đốt quốc gia từ "căng thẳng" lên "nguy cấp".

Tuần trước, nhiệt độ trung bình trên cả nước Đức lạnh hơn 2,7 độ C so với cùng thời điểm những năm trước đó, khiến việc sử dụng khí đốt tăng đột biến và tiết kiệm năng lượng chỉ đạt 12% so với mục tiêu đặt ra.

Chính vì vậy, dù các cơ sở dự trữ khí đốt đã đạt 100% công suất chứa từ đầu mùa Đông, nhà chức trách Đức vẫn buộc phải nâng mức tiêu thụ khí đốt từ "căng thẳng" lên "nguy cấp".

Theo số liệu của Cơ quan dự báo thời tiết Đức, tháng 9 tương đối mát mẻ, trong khi tháng 10 và tháng 11 ấm hơn mức trung bình, điều này giúp các cơ sở dự trữ khí đốt đạt 100% công suất chứa trước thời hạn.

Tuy nhiên, với nền nhiệt trung bình trên trong tháng 12 là âm 1,4 độ C, Đức trở thành nước có mùa Đông lạnh nhất kể từ năm 2010 so với mức trung bình dài hạn.

EU thống nhất giá trần khí đốt EU thống nhất giá trần khí đốt

VTV.vn - Ngày 19/12, Bộ trưởng Năng lượng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất mức trần giá khí đốt là 180 Euro/MWh, áp dụng từ giữa tháng 2/2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước