Ecuador có thể bỏ quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập WikiLeaks

Theo VOV-Thứ năm, ngày 21/06/2018 17:32 GMT+7

Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange. Ảnh: Sky News

VTV.vn - Ngày 20/6, Ecuador tuyên bố có thể sẽ bãi bỏ quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange.

Ông Assange sống tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) từ năm 2012, sau khi đóng tiền bảo lãnh để tránh cáo buộc tấn công tình dục của một tòa án của Anh. Ông Ecuador cho rằng cáo buộc này là một âm mưu nhằm đưa ông sang Mỹ để đối mặt với một vụ điều tra hình sự liên quan đến việc WikiLeaks phát hành hàng trăm nghìn tài liệu mật.

Trong một phát biểu trên truyền hình ngày 20/6, tân Ngoại trưởng Ecuador Jose Valencia cho biết, nơi trú ẩn hiện nay cho ông Assange không phải là mãi mãi. Ecuador đang tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này và đảm bảo sẽ không vi phạm các quyền của người tị nạn.

Mọi liên lạc của ông Assange với thế giới bên ngoài đã bị cắt từ tháng 3 vừa qua, sau khi quan hệ giữa Ecuador với Anh trở nên căng thẳng do nước này đưa ra các cáo buộc liên quan đến cuộc chiến tranh Iraq. Tổng thống Ecuador Lenin Moreno sau đó đã ra lệnh dỡ bỏ mức an ninh tăng cường tại các phái bộ ngoại giao của nước này ở nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước