EU coi mối quan hệ hợp tác với Nga là "cốt yếu"

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/07/2017 15:40 GMT+7

Bà Federica Mogherini - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU. (Nguồn: Nghị viện châu Âu)

VTV.vn - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini ngày 11/7 khẳng định, EU coi mối quan hệ hợp tác với Nga là "cốt yếu".

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bà Mogherini khẳng định, dù Liên minh châu Âu (EU) và Nga không có chung quan điểm trên nhiều vấn đề, tuy nhiên điều cốt yếu là hai bên đều mong muốn đối thoại và hợp tác trong bất cứ lĩnh vực nào có thể và hiện nay hai bên cũng đã xác định được các lĩnh vực cần hợp tác.

Đại diện cấp cao EU cũng cho biết, bà thường xuyên trao đổi với người đứng đầu ngành ngoại giao Nga về các vấn đề quốc tế có ảnh hưởng tới lợi ích của EU và Nga, trong đó có cuộc chiến tại Syria và thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực phía Nam Syria do Nga, Mỹ và Jordan bảo trợ.

Nga không thảo luận điều kiện dỡ bỏ trừng phạt với EU Nga không thảo luận điều kiện dỡ bỏ trừng phạt với EU EU gia hạn cơ chế đối phó với lệnh cấm nhập khẩu của Nga EU gia hạn cơ chế đối phó với lệnh cấm nhập khẩu của Nga Nga sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của EU Nga sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của EU

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước