EU dự định mở rộng danh sách "thiên đường trốn thuế"

VTV8-Thứ hai, ngày 09/12/2019 08:41 GMT+7

(Ảnh minh họa: BBC.com)

VTV.vn - Một nhóm các nước thành viên EU ủng hộ khối này "giăng một tấm lưới" rộng hơn khi liệt kê các "thiên đường trốn thuế" và áp dụng những biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn.

Động thái này có thể dẫn tới một cuộc tranh cãi nảy lửa với các thành viên EU khác như: Luxembourg, Hà Lan và Ireland, những quốc gia đánh thuế thấp và được xem là "thiên đường trốn thuế".

Sau những tiết lộ về âm mưu trốn, tránh thuế của các tập đoàn và những cá nhân giàu có, năm 2017, EU đã lập một "danh sách đen". Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, khái niệm về các "thiên đường thuế" của EU khá hẹp. Chẳng hạn, thuế suất doanh nghiệp 0% không phải là điều kiện đủ để bị liệt vào danh sách.


EU bổ sung danh sách đen “thiên đường trốn thuế” EU bổ sung danh sách đen “thiên đường trốn thuế”

VTV.vn - Ủy ban châu Âu đã bổ sung thêm 10 nước vào danh sách các quốc gia tiếp tay cho công dân và doanh nghiệp trốn thuế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước