EU kiện 3 nước thành viên vì từ chối hạn ngạch người tị nạn

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 10:06 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu EU đã kiện Cộng hòa Czech, Hungary và Ba Lan lên Tòa án Tối cao của khối liên quan tới việc 3 nước này từ chối tiếp nhận hạn ngạch phân bổ người tị nạn.

Trong thông báo, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết cơ quan này đã quyết định đưa CH Czech, Hungary và Ba Lan ra Tòa án Công lý châu Âu thuộc EU, do các nước này không tuân thủ nghĩa vụ pháp lý đối với việc phân bổ hạn ngạch người di cư. 

Ngoài ra, lý do khác mà EC đưa Hungary ra Tòa án Công lý liên quan tới luật giáo dục của nước này đã hạn chế hoạt động của các trường đại học của EU và ngoài EU tại nước này một cách "bất cân xứng". 

Động thái này đã thổi bùng mâu thuẫn giữa EU và các quốc gia thành viên chủ chốt ở khu vực Đông Âu. Hiện Chính phủ CH Czech, Hungary và Ba Lan chưa có bất kỳ phản ứng nào.

Người tị nạn 11 nước đối mặt với lệnh hạn chế nhập cư mới của Mỹ Người tị nạn 11 nước đối mặt với lệnh hạn chế nhập cư mới của Mỹ

VTV.vn - Theo quy định mới, 11 nước đối mặt với lệnh hạn chế nhập cư mới của Mỹ chủ yếu là các quốc gia Hồi giáo và chiếm gần 50% tổng số người xin tị nạn vào Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước