EU tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 18:18 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) hôm 14/6 đã đạt thỏa thuận tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng mức năng lượng tiêu thụ của khối.

Thỏa thuận này được xem là một chiến thắng cho các nỗ lực của EU nhằm khơi dậy tiềm năng chuyển sang năng lượng sạch.

Theo thỏa thuận, vào năm 2030, năng lượng tái tạo sẽ chiếm 32% thay vì tỷ lệ 27% đưa ra trước đó. Trong đó, ít nhất 14% nhiên liệu sử dụng cho hoạt động vận tải phải là nguồn năng lượng tái tạo.

Thỏa thuận trên hứa hẹn sẽ giúp EU đạt các mục tiêu đề ra trong Thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo thêm việc làm.

Theo Thỏa thuận Paris được ký kết năm 2015, EU cam kết cắt giảm 40% khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 1990. Ngoài ra, tỷ lệ năng lượng tái tạo chiếm 27% tổng năng lượng sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước