EU xem xét trừng phạt Hungary, Ba Lan và Czech

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/06/2017 09:59 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters UK

VTV.vn - EU đă bắt đầu xem xét các biện pháp trừng phạt 3 quốc gia Đông Âu gồm Hungary, Ba Lan, Czech vì đã từ chối tiếp nhận người tị nạn theo hạn ngạch phân bổ năm 2015 của khối.

Phát biểu trước báo giới tại thành phố Strasbourg, Pháp, Ủy viên Liên minh châu Âu EU về vấn đề di cư Dimitris Avramopoulos chỉ trích Czech, Hungary và Ba Lan phớt lờ nhiều lần kêu gọi của EU về việc tiếp nhận người di cư theo hạn ngạch phân bổ giữa các nước thành viên trong khối.

Ông nhấn mạnh cả 3 nước này đều không có hành động cần thiết để thực hiện những cam kết với Hy Lạp, Italy và nhiều nước thành viên khác. Ủy viên Avramopoulos khẳng định đây là lý do EU đưa ra quyết định nêu trên.

EU chính thức miễn thị thực cho Ukraine EU chính thức miễn thị thực cho Ukraine EU tuyên bố đã sẵn sàng để đàm phán Brexit EU tuyên bố đã sẵn sàng để đàm phán Brexit EU bổ sung danh sách trừng phạt Triều Tiên EU bổ sung danh sách trừng phạt Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước