Facebook bị kiện ở Đức vì tin giả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/02/2017 08:57 GMT+7

Anas Modamani chụp ảnh "tự sướng" với Thủ tướng Đức Merkel. (Ảnh: Reuters/BZ Berlin)

VTV.vn - Một tháng sau khi đưa sáng kiến chống tin tức giả mạo tại Đức, Facebook đã phải ra tòa vì chính những tin tức giả mạo lan truyền trên mạng xã hội này.

Anas Modamani, người tị nạn Syria từng nổi tiếng với tấm ảnh "tự sướng" chụp với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 10/9/2015, đã kiện Facebook không chặn được những thông tin sai lệch rằng, anh là một trong những kẻ khủng bố tấn công Brussels (Bỉ) và Berlin (Đức).

Vì những thông tin sai lệch này, Anas đã liên tục nhận những lời đe dọa ở trên mạng, gây đảo lộn cuộc sống của anh.

Facebook, Apple  kiện sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump Facebook, Apple kiện sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump Facebook bị yêu cầu bồi thường 500 triệu USD Facebook bị yêu cầu bồi thường 500 triệu USD Facebook tung vũ khí mới trong cuộc chiến chống tin giả Facebook tung vũ khí mới trong cuộc chiến chống tin giả

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước