FIFA có nữ Tổng Thư ký đầu tiên

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/05/2016 07:01 GMT+7

Tân Tổng Thư ký FIFA Fatma Samoura. (Ảnh: FIFA)

VTV.vn - Một phụ nữ người Senegal đã chính thức trở thành Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Đây là lần đầu tiên vị trí này được tiếp quản bởi một phụ nữ.

Bà Fatma Samoura, 54 tuổi, là một nhân vật hoàn toàn xa lạ với giới túc cầu. Bà đã làm việc cho Liên Hợp Quốc 21 năm. Hện tại, bà đang làm cho Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc.

Bà Fatma được bổ nhiệm để thay cho ông Jerome Valcke bị sa thải hồi tháng 2 vừa qua vì cáo buộc tham nhũng xung quanh việc bán vé tại World Cup 2014.

Phát biểu tại Đại hội thường niên đang diễn ra tại Mexico, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết bà Fatma sẽ đem lại làn gió mới cho FIFA và việc bầu bà Fatma làm Tổng Thư ký của FIFA là cần thiết trong bối cảnh tổ chức này đang phải nỗ lực khôi phục và lấy lại danh tiếng. Theo kế hoạch, bà Fatma sẽ bắt đầu công việc vào tháng 6 tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước