Gần 17 triệu người dân Yemen ăn thực phẩm bẩn

VTV9-Thứ ba, ngày 14/03/2017 22:48 GMT+7

Saida Ahmad Baghili, một nạn nhân của nạn đói ở Yemen. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - 65% dân số Yemen đang phải đối mặt với tình trạng thiếu ăn và 17 triệu người phải ăn thực phẩm bẩn. Đây là kết quả báo cáo mới nhất của Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO).

Tình trạng thiếu nhiên liệu đã đẩy giá lương thực lên cao. Bên cạnh đó, xung đột leo thang trong suốt 2 tháng nay buộc gần 70.000 người phải sơ tán, tác động nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đó là những lý do chính khiến dân nghèo ở quốc gia này không đủ khả năng chi trả cho bữa ăn hàng ngày.

Các tổ chức nhân đạo đã đến 6 tỉnh lớn của Yemen để cứu đói. LHQ cũng yêu cầu chi 2,1 tỷ USD để viện trợ cho Yemen, đồng thời thực hiện chương trình nhằm giúp nước này mua được các sản phẩm nông nghiệp chính.

Những đứa trẻ thiếu ăn kiếm sống trên đường phố Yemen Những đứa trẻ thiếu ăn kiếm sống trên đường phố Yemen Trẻ em Yemen suy dinh dưỡng nghiêm trọng Trẻ em Yemen suy dinh dưỡng nghiêm trọng Hàng triệu người dân Yemen có nguy cơ chết đói Hàng triệu người dân Yemen có nguy cơ chết đói

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước