Gần 7.200 người di cư thiệt mạng, mất tích trên Địa Trung Hải

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 16:59 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Tính từ đầu năm 2016 đến nay, gần 7.200 người di cư và tị nạn đã chết hoặc mất tích khi cố gắng vượt biển Địa Trung Hải.

Tổ chức Di cư quốc tế ngày 16/12 đã công bố số liệu thống kê cho thấy, tính từ đầu năm đến nay, gần 7.200 người di cư và tị nạn chết hoặc mất tích khi cố gắng vượt biển Địa Trung Hải đến Italy, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Con số này tăng hơn 20% so với năm 2015.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế, với thống kê trên, trung bình mỗi ngày khoảng 20 người di cư thiệt mạng và hai tuần trước khi kết thúc năm 2016, tổng số người chết có thể còn tăng thêm từ 200 - 300 trường hợp.

Vượt Địa Trung Hải - tuyến đường mà gần 360.000 người di cư lựa chọn kể từ đầu năm đến nay vẫn là con đường nguy hiểm nhất, chiếm hơn 60% các vụ mất tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước