Gia đình hành khách MH370 kêu gọi lập quỹ tìm kiếm máy bay

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 14:35 GMT+7

Gần 3 năm kể từ ngày MH370 mất tích, người nhà các nạn nhân vẫn nuôi hy vọng. Ảnh: REUTERS

VTV.vn - Hôm qua (4/3), gia đình các hành khách trên chuyến bay mất tích MH370 đã phát động chiến dịch kêu gọi tư nhân gây quỹ để tìm kiếm chiếc máy bay.

Ý tưởng này được đưa ra sau khi tháng 1 vừa qua, chính phủ 3 nước Australia, Malaysia và Trung Quốc đã tuyên bố chính thức ngừng chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay xấu số này.

Phát biểu tại chiến dịch quyên góp tại thủ đô Kuala Lumpur, Grace Nathan, một luật sư người Malaysia có mẹ là hành khách trên chuyến bay, cho biết các gia đình hy vọng có thể quyên góp được 15 triệu USD phục vụ cho công tác tìm kiếm ban đầu. Tuy nhiên, luật sư Nathan cũng nhấn mạnh, việc gây quỹ chỉ được tiến hành nếu chính phủ Malaysia không nối lại việc tìm kiếm.

Ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 với 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã mất tích khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

Hiện số phận MH370 vẫn là một ẩn số, cho dù một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn và tốn kém nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới đã được triển khai tại vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước