Giá rét, bão tuyết hoành hành châu Âu, 24 người thiệt mạng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/02/2018 15:18 GMT+7

Thủ đô Rome (Italy) đã trải qua đợt tuyết rơi tồi tệ nhất trong vòng gần 6 năm qua. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giá rét và bão tuyết bất thường tràn qua nhiều nước châu Âu khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Khối không khí lạnh mạng tên "Quái vật phương Đông" từ vùng Siberia của Nga tràn xuống đã gây ra tình trạng rối loạn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Tại một số vùng ở miền Bắc Italy, nhiệt độ đã xuống tới -40 độ C. Trong khi đó, thủ đô Rome của nước này đã trải qua đợt tuyết rơi tồi tệ nhất trong vòng gần 6 năm qua. Nhiều trường học đã phải đóng cửa.

Tình trạng đường phố đóng băng đã gây cản trở cho giao thông ở Hà Lan và Anh cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác. Hàng loạt tuyến đường cao tốc đã tạm thời phải đóng cửa do tuyết rơi dày. Hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy.

Giới chức nhiều nước châu Âu đã yêu cầu đưa người vô gia cư đến các nhà tạm trú do nhiệt độ ngoài trời xuống thấp. Các đội Chữ thập đỏ đã mở các lều tạm trú và cung cấp thức ăn nóng cũng như chăn ấm cho hàng nghìn người trên khắp châu lục.

Bão tuyết bất thường ở Italy, giao thông, du lịch bị đình trệ Bão tuyết bất thường ở Italy, giao thông, du lịch bị đình trệ

VTV.vn - Thủ đô Rome của Italy đã bị bao phủ bởi tuyết trong 2 ngày qua, khiến nhiều hoạt động bị đình trệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước