Gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim do hút thuốc lá

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/12/2016 06:29 GMT+7

VTV.vn - Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh cho thấy, những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp từ 3-8 lần so với những người không hút thuốc.

Theo thống kê, mỗi năm, những người dưới 50 tuổi hút thuốc có nguy cơ bị đau tim gấp 8 lần so với những người không hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc. Trong khi đó, nếu so với những người bình thường, tỉ lệ bị đau tim của những người trên 50 tuổi hút thuốc cao gấp 3-5 lần. 

Nguyên nhân là do việc hút thuốc gây ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động của động mạch. Do đó, nếu những người nghiện thuốc lá bỏ thuốc thì nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim sẽ giảm đi đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước