Giao tranh tại miền Nam Philippines tiếp tục căng thẳng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 06:42 GMT+7

Quân đội Philippines. Ảnh: Al Jazeera

VTV.vn - Quân đội Philippines cho biết con số thương vong vì giao tranh với các nhóm phiến quân, các tổ chức cực đoan tại miền Nam vẫn tiếp tục tăng.

Ngày hôm qua (21/7), đã có thêm 1 dân thường cùng 6 cảnh sát thiệt mạng. Chưa có số liệu cụ thể từ Chính phủ Philippines, tuy nhiên ước tính đã có hơn 500 người thiệt mạng tại miền Nam Philippines, trong đó có gần 100 binh sỹ quân đội và cảnh sát.

Bên cạnh các lực lượng trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, các nhóm phiến quân như Quân đội Nhân dân mới NPA đang lợi dụng thời cơ để gây bất ổn tại khu vực Mindanao.

Trước tình hình này, Tổng thống Philippines Duterte đã chỉ đạo "không nối lại các cuộc đối thoại hòa bình chính thức với các nhóm phiến quân trừ khi các lực lượng này cam kết ngừng các cuộc tấn công nhằm vào quân chính phủ tại tỉnh Mindanao".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước