Hải quân Mỹ quyết định khôi phục Hạm đội 2

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/05/2018 06:05 GMT+7

Hạm đội 2 sẽ tái hiện diện sau 7 năm ngừng hoạt động. (Ảnh: The Mirror)

VTV.vn - Hải quân Mỹ đã quyết định khôi phục lại hoạt động của Hạm đội 2 phụ trách khu vực Bắc Đại Tây Dương sau gần 7 năm ngừng hoạt động.

Quyết định này được đưa ra trong động thái chuyển từ chống khủng bố sang đối phó với mối đe dọa đến từ nước ngoài. Tư lệnh Hải Quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, cho biết, chiến lược quốc phòng của Mỹ ghi nhận kỉ nguyên của sự đối đầu giữa các cường quốc đang trở lại với một môi trường quân sự ngày càng khó khăn và phức tạp hơn. Ông Richardson ám chỉ chiến lược của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis rằng Lầu Năm Góc cần tập trung đối phó với các nước đối thủ như Nga và Trung Quốc.

Việc khôi phục hoạt động Hạm đội 2 được cho là giúp giảm tải sức ép lớn đặt lên vai Hạm đội 7 trong những năm qua. Các sỹ quan và nhân viên hải quân Mỹ sẽ chính thức được bổ sung cho Hạm đội 2 vào ngày 1/7. Hạm đội 2 được thành lập vào năm 1950, thời điểm Chiến tranh Lạnh bắt đầu hình thành giữa Liên Xô và Mỹ. Hạm đội 2 ngừng hoạt động vào năm 2011 vì lý do kinh tế và chuyển dịch trọng tâm.


Hải quân Mỹ tạm ngừng hoạt động tất cả các hạm đội trên toàn cầu Hải quân Mỹ tạm ngừng hoạt động tất cả các hạm đội trên toàn cầu

VTV.vn - Hôm qua (21/8), Hải quân Mỹ đã ra lệnh "tạm ngừng hoạt động" trên toàn cầu để đánh giá lại các hạm đội nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước