Hàn Quốc dỡ bỏ loa phóng thanh chống Triều Tiên ở biên giới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/04/2018 16:28 GMT+7

Một dàn loa phát thanh chống Triều Tiên của Hàn Quốc tại biên giới. Ảnh: Korea Herald.

VTV.vn - Quân đội Hàn Quốc tuyên bố có kế hoạch dỡ bỏ dàn loa tuyên truyền nằm dọc biên giới hai miền bắt đầu từ ngày mai (1/5).

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 29/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố động thái trên là bước đi tiếp theo, sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử liên Triều hôm 27/4. Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hai nhà lãnh đạo đã cam kết sẽ ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm nay, ngừng mọi hành động thù địch chống phá lẫn nhau.

Tuần trước, Hàn Quốc đã quyết định tắt dàn loa công suất lớn và dừng các chương trình phát thanh truyên truyền tại khu vực biên giới với Triều Tiên. Dàn loa tuyên truyền của Hàn Quốc được dựng lên từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 và hoạt động theo kiểu lúc tắt lúc mở tùy theo thăng trầm trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Cũng trong một động thái tích cực từ phía Triều Tiên, Quốc hội nước này đã thông báo quyết định hợp nhất múi giờ của Triều Tiên với múi giờ của Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 5/5 tới trong nỗ lực thúc đẩy sự hòa giải và thống nhất giữa hai miền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước