Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động "không hữu ích" cho việc giảm căng thẳng quân sự

BíchThảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 25/07/2019 17:31 GMT+7

Người dân Hàn Quốc theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại một ga tàu điện ở Seoul. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 25/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nên ngừng các hoạt động không hữu ích cho những nỗ lực giảm căng thẳng quân sự trên báo đảo này.

Ngay sau vụ việc Triều Tiên phóng hai tên lửa tầm ngắn ra vùng biển Nhật Bản vào rạng sáng 25/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhận được báo cáo vắn tắt từ Hội đồng An ninh. Một hệ thống phản ứng nhanh giữa các cơ quan chính phủ liên quan đã được kích hoạt, trong đó giới chức Hàn Quốc và Mỹ đang cố gắng thu thập thông tin cụ thể liên quan tới các tên lửa này. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết, Ủy ban thường trực của Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ thảo luận về vấn đề này vào buổi chiều 25/7 dưới sự chủ trì Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo xác nhận, vụ thử mới của Triều Tiên không ảnh hưởng tức thì tới an ninh của quốc gia này, đồng thời khẳng định Tokyo sẽ phối hợp với Washington để theo dõi sát sao tình hình. Hiện Hàn Quốc và Mỹ cần phân tích thêm để biết những tên lửa này có phải là tên lửa đạn đạo và có cùng loại với các tên lửa đã được Triều Tiên phóng hồi tháng 5/2019 hay không.


Triều Tiên bắn 2 vật thể ra biển Nhật Bản Triều Tiên bắn 2 vật thể ra biển Nhật Bản

VTV.vn - Sáng nay (25/7), Hàn Quốc công bố Triều Tiên đã phóng 2 vật thể chưa xác định từ vị trí gần thành phố biển Wonsan, phía Đông nước này, ra biển Nhật Bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước