Hàn Quốc lục soát văn phòng của Samsung Electronics điều tra bê bối chính trị

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/11/2016 14:45 GMT+7

Người biểu tình tuần hành đòi Tổng thống từ chức ở Seoul, Hàn Quốc hôm 1/11. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/11, các văn phòng của Samsung Electronics đã bị lục soát để điều tra bê bối chính trị liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye và bạn thân là bà Choi Soon-sil.

Cuộc khám xét của các Công tố viên được tiến hành bởi nghi vấn Samsung hỗ trợ tài chính cho con gái của bạn thân Tổng thống Park Geun-hye, bà Choi Soon-sil. Theo đó, Samsung có thể đã cung cấp 2,8 triệu Euro cho một công ty do bà Choi và con gái đồng sở hữu.

Trước đó, các công tố viên đã thẩm vấn một giám đốc điều hành của Samsung. Hiện đang có nghi vấn, bà Choi đã câu kết với một cựu thư ký Tổng thống để ép các công ty địa phương nộp hàng chục triệu Won cho hai quỹ phi lợi nhuận. Số tiền này sau đó được cho là đã chuyển trái phép tới bà Choi.

Thêm một trợ lý cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc bị bắt Thêm một trợ lý cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc bị bắt Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận điều tra nếu cần thiết Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận điều tra nếu cần thiết Hàn Quốc chính thức bắt giữ bà Choi Soon-sil Hàn Quốc chính thức bắt giữ bà Choi Soon-sil

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước